Ngược đãi mẹ, rồi hành hung cảnh sát

Không chỉ ngược đãi mẹ già, đối tượng Nguyễn Đình Đức, 42 tuổi, còn liên tiếp hành hung các thành viên trong tổ công tác CAP Văn Miếu khi được mời lên trụ sở công an làm việc.

Khoảng 11h30 ngày 5-10, sau khi nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Bé (ở ngõ 115 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bà bị con trai là Nguyễn Đình Đức (SN 1960), có hành vi ngược đãi, tổ công tác CAP Văn Miếu xuống nhà bà Bé yêu cầu Đức ra trụ sở CAP làm việc.

Tại đây, đối tượng Đức không những không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ và đấm, đạp vào ngườiTrung uý Đào Hải Phú,giật số hiệu của thượng sỹ Phạm Mạnh Hiến vứt xuống đất. Khi Đại uý Nguyễn Hồng Sơn rút thẻ công an ra đề nghị đối tượng hợp tác, Đức tiếp tục lao vào đấm đồng chí Sơn.

Sau đó, tổ công tác đã cưỡng chế Đức về trụ sở làm việc, lập hồ sơ răn đe ban đầu.


Theo anninhthudo.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN