Nghi phạm giết người bỏ trơ xương ở Vĩnh Phúc khó thoát án tử hình

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), hành vi phạm tội của Lương Văn Dư đặc biệt nghiêm trọng và phải đối diện mức án cao nhất là tử hình.

Chú thích ảnh
Thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet.
 

Như thông tin báo chí đã nêu, khi người dân phát hiện và báo cơ quan công an, thi thể nạn nhân đang phân huỷ mạnh, chỉ còn trơ xương; danh tính được phát hiện là Nguyễn Văn Hoà, sinh năm 1993 trú tại phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

“Ra tay sát hại tàn độc, bỏ mặc nạn nhân chết trong căn phòng hơn 2 tháng sau mới được người dân phát hiện. Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện không còn tính người. Nếu Lê Văn Dư, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình...", Luật sư |Nguyễn Anh Thơm nói.

Chiều 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Dư (20 tuổi, trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Đối tượng cũng bị tạm giam 4 tháng theo quy định để tiếp tục điều tra.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), hành vi phạm tội của Lương Văn Dư đặc biệt nghiêm trọng và phải đối diện mức án cao nhất là tử hình. Hành vi của nghi phạm đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nợ nần trong quan hệ bạn bè mà đang tâm sát hại anh Hòa rất dã man, tàn bạo.

Trong mấy ngày qua, người dân sinh sống tại phố Chiền, phường Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đang xôn trước vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Hoà bị Lương Văn Dư sát hại dã man tại nhà riêng rồi cướp xe máy, điện thoại trước khi bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Lương Văn Dư khai: Do quen biết nhau khi bán hàng rong tại các hội chợ nên khoảng 20h ngày 7/7, hai người về phòng ngủ của anh Hòa tại phố Chiền, TP Vĩnh Yên. Dư đòi nợ anh Hoà 15 triệu đồng nhưng nạn nhân không có tiền trả.

Dư bèn cầm cây gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu anh Hoà khiến nạn nhân bất tỉnh rồi dùng dây điện trói chân tay. Sau đó, Dư lấy chiếc điện thoại iPhone 6 plus và xe máy Exciter của anh Hoà, khoá cửa lại rồi bỏ trốn.

Dư đã bán chiếc xe máy được 25 triệu đồng tại thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang) và bán điện thoại tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên được 2,5 triệu đồng. Sau khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan công an đã thu giữ được chiếc điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Chú thích ảnh
Bắt được hung thủ giết người, giấu xác trong phòng trọ 2 tháng. Ảnh: Cơ quan cung cấp

Sau khi gây án, Lương Văn Dư lên Facebook khoe tiền và một số hình ảnh chụp chung với các ca sĩ, nghệ sĩ hài.

Theo Luật sư Thơm, hành vi gây án của Lương Văn Dư không những đã tước đi quyền được sống của anh Nguyễn Văn Hoà mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Xét hành vi gây án của Dư là cố ý tước đoạt tính mạng anh Hòa khi sử dụng hung khí tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong. Hành vi của nghi phạm đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng người khác, chỉ vì mâu thuẫn nợ nần trong quan hệ bạn bè mà đang tâm sát hại anh Hòa rất dã man, tàn bạo.

Không những vậy, sau khi sát hại anh Hòa, nghi phạm còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của nạn nhân, chiếm đoạt điện thoại Iphone, xe máy Exciter.

Trong cùng một thời điểm, hành vi phạm tội của Lê Văn Dư đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng, đó là tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, e Khoản 1 Điều 123 và Khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo với nội dung, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân ở ngõ 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên phát hiện tại một ngôi nhà ở phố Chiền có một tử thi đã phân hủy chỉ còn bộ xương không rõ danh tính.

Ngay sau đó công an đã vào cuộc xác minh, khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa. Khẩn trương lần theo dấu vết của kẻ tình nghi, đến 3h sáng ngày 11/9, Cơ quan CSĐT đã bắt được đối tượng Dư tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.
 

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Rúng động vụ thiếu niên lấy cưa máy chặt đầu tự tử vì thua game
Rúng động vụ thiếu niên lấy cưa máy chặt đầu tự tử vì thua game

Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc gây chấn động nước này sau khi một cậu bé được cho là dùng cưa tự chặt đầu tự tử vì thua trò chơi điện tử trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN