Lửa thiêu 7 căn nhà sát chợ, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/3 đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 7 căn nhà tại hẻm số 486 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (thuộc tổ 3, khối 9, phường Ea Tam) bị thiêu rụi.

Lực lượng cảnh sát PCCC khẩn trương dập tắt đám cháy.


Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn xảy ra khi hầu hết các gia đình ở đây đều đi vắng, chỉ đến khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội mới được phát hiện nên hầu hết tài sản trong các nhà dân đều bị thiêu rụi. Ước tính, vụ cháy làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng chữa cháy gồm 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Theo quan sát của phóng viên, trong số 7 ngôi nhà bị cháy, có 4 nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Khu vực bị cháy xảy ra ngay sát chợ phường Ea Tam (còn được gọi là chợ Đê), làm hàng trăm tiểu thương đang buôn bán ở chợ hoảng loạn, phải sơ tán tài sản.

V.Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN