Liên tiếp phát hiện các vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, chỉ trong 4 ngày qua, đơn vị đã phát hiện 4 vụ tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép. Các đối tượng thường sử dụng ô tô du lịch để vận chuyển gỗ lậu nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ gỗ lậu. Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 10/10, tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tổ công tác của Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Cao Đình Danh (sinh năm 1988, trú tại xã Quế Thọ, huyện Quế Sơn) điều khiển ô tô hiệu Everest, biển kiểm soát 43A-211.04 chở 5 phách gỗ xoan đào với khối lượng quy tròn gần 2m3.

Trước đó, rạng sáng 8/10, lực lượng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện tại xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) đối tượng Lê Ngọc Hiến (sinh năm 1981, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) điều khiển ô tô biển kiểm soát 92K- 013.11 chở 10 phách gỗ xoan đào không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc với khối lượng quy tròn hơn 3,8m3.

Ngày 9/10, qua kiểm tra xưởng cưa xẻ gỗ của Công ty TNHH An Thành (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) do ông Nguyễn Văn Thành làm giám đốc, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 16 phách gỗ không có dấu búa kiểm lâm, được xưởng nhận cưa xẻ thuê cho một người dân địa phương. Rạng sáng 6/10, tổ công tác của Cảnh sát kinh tế cũng phát hiện tại khu vực sông Trường thuộc xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức 17 phách gỗ cùng 1 xe môtô biển kiểm soát 43X5- 8858 và 1 xe bò các đối tượng dùng để vận chuyển gỗ.

Trung tá Phạm Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều ta tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ  - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã phát hiện 39 vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép; đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử vi phạm hành chính 29 vụ với số tiền phạt gần 600 triệu đồng; chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ, 1 bị can.



Tại Kon Tum, chiều 10/10, Đội thi hành pháp luật huyện Đăk Tô gồm Phòng Tư pháp, Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện Đăk Tô cũng đã phát hiện khoảng 114 hộp gỗ được xẻ theo quy cách, tổng khối lượng 15m3 gỗ, chủ yếu là dổi, xoan đào, mít nài, thông nàng (chủng loại từ nhóm III-VI) tại hộ gia đình ông Phạm Văn Bừng (49 tuổi, trú tại thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô). 

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ông Phạm Văn Bừng cũng đã thừa nhận là chủ nhân toàn bộ số gỗ vi phạm. Hiện toàn bộ số gỗ này đã được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô để tiếp tục điều tra, xử lý. 

Trước đó, ngày 23/9, tại khu vực đường sản xuất của làng Đăk Rô Gia và khu vực suối Đăk Tơ Kan (đoạn chảy qua xã Đăk Trăm), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 68 hộp gỗ xẻ, chủng loại gỗ mít, thông nàng và xoan mộc với tổng khối lượng gần 12 m3.

Nguyễn Sơn - Quang Thái (TTXVN)
 Phát hiện, thu giữ hàng chục phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn
Phát hiện, thu giữ hàng chục phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn

Khoảng 2 giờ 50 phút ngày 10/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam khi tuần tra kiểm soát trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã phát hiện 1 ghe máy vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN