Phát hiện, thu giữ hàng chục phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn

Khoảng 2 giờ 50 phút ngày 10/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam khi tuần tra kiểm soát trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã phát hiện 1 ghe máy vận chuyển hàng chục phách gỗ lậu.

Theo tổ công tác, các đối tượng đã bố trí 2 ca nô chạy song song với ghe vận chuyển gỗ nên lực lượng chức năng phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nổ súng bắn chỉ thiên để khống chế. Khi lực lượng chức năng áp sát, các đối tượng điều khiển ghe chở gỗ đã nhảy xuống sông bơi vào bờ để bỏ chạy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 ghe máy và 36 phách gỗ, bước đầu xác định là gỗ dỗi, chò; phách ngắn nhất dài 2,2 m, dài nhất hơn 3 m.

Thượng tá Lê Đình Xê, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Lợi dụng cao điểm của mùa mưa, nước sông dâng cao, các đối tượng thường kết bè gỗ lậu chạy ghe vào ban đêm để vận chuyển gỗ trái phép từ thượng nguồn về dưới đồng bằng tiêu thụ. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông, thu giữ hàng chục m3 gỗ.


Đỗ Trưởng (TTXVN)
Kon Tum phát hiện 2 điểm tập kết gỗ lậu tại xã Đăk Trăm
Kon Tum phát hiện 2 điểm tập kết gỗ lậu tại xã Đăk Trăm

Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã vận chuyển 11,8 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tập kết về đơn vị, tránh để các đối tượng khai thác trái phép lâm sản tẩu tán tang vật. Đây là số gỗ mà lực lượng chức năng huyện Đăk Tô phát hiện vào rạng sáng 23/9 tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN