Lào Cai triệt phá cơ sở làm mỳ chính Ajinomoto giả

Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 tỉnh Lào Cai vừa phát hiện và thu giữ 225 kg mỳ chính Ajinomoto giả trước khi phát tán ra thị trường.

Các lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1968, thường trú tại số nhà 300, đường Lê Hồng Phong, thị trấn Phố Lu, đang đóng gói 80 kg mỳ chính từ bao 25 kg sang túi loại 1 kg mang nhãn hiệu Ajnomoto.

Ông Thân khai nhận số mỳ chính và vỏ bao trên được mua từ Trung Quốc. Sau đó, ông này đóng vào các bao bì nhỏ loại 1kg mang thương hiệu của các hãng có uy tín trên thị trường để bán kiếm lời.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã mai phục tại thị trấn Phố Lu và thu giữ được 145kg mỳ chính giả, đóng trong các bao tải loại 25kg và 26kg, với các nhãn mác giả của các hãng mỳ chính có uy tín trong nước như Ajinomoto, Orsan, Miwon và Vedan. Hiện nay, lực lượng chức năng đang xác định các đối tượng liện quan đến số lượng mỳ chính giả này.


Theo ông Nguyễn Đức Thái, đây là lần đầu tiên đội phát hiện và bắt được lượng mì chính giả với khối lượng lớn như thế trên địa bàn. Thị trấn Phố Lu cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai khoảng 40 km.


Lục Văn Toán
Lai Châu tiêu hủy lượng hàng lậu, hàng giả kỷ lục
Lai Châu tiêu hủy lượng hàng lậu, hàng giả kỷ lục

Tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tiêu hủy lượng hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng lớn nhất từ trước đến nay, có trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN