Kiên quyết xử lý các đối tượng lấn chiếm rừng thông tại Lâm Đồng

Vừa qua, một số đối tượng tự ý bao chiếm đất rừng khu vực Tiểu khu 159A, khu vực ngã ba đi Tà Nung - Suối Vàng thuộc Phường 5, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Các đối tượng trên đã dựng nhà lồng, nhà kính, trồng cây trên phần đất lấn chiếm trái phép nên bị UBND thành phố Đà Lạt phát hiện, chỉ đạo các cơ quan chức năng cương quyết cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngày 19/8, làm việc với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn cho biết: Ngày 10/8/2020, UBND thành phố đã kiểm tra thực tế, phát hiện ở tiểu khu 159A thuộc Phường 5 có hai trường hợp làm nhà kính trên đất rừng. Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và UBND Phường 5 rà soát toàn bộ các trường hợp lấn chiếm đất rừng tại Tiểu khu 159A, báo cáo UBND thành phố hướng xử lý. UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt tiếp nhận hồ sơ các vụ phá rừng do lực lượng Kiểm lâm thụ lý. Trước mắt, thành phố xử lý, giải tỏa hai nhà kính trái phép, bàn giao đơn vị thực hiện dự án theo quy định trước ngày 25/8/2020.
 
Được biết qua kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép để xây nhà, trồng cây ăn quả, mở đường bê-tông tại Khoảnh 3, Tiểu khu 159A do Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cam Ly Măng Lin (số 22 Gio An, Phường 5, thành phố Đà Lạt) thuê đất thực hiện dự án. Nổi cộm là việc các đối tượng tự ý lấn chiếm đất lâm nghiệp để dựng 8 nhà tôn, hai nhà kiên cố, một chuồng trại chăn nuôi.
 
Theo lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cam Ly Măng Lin đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp được thuê làm dự án khiến rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép trong thời gian dài. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương còn hạn chế, thiếu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm trong khu vực.
 
Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm: Các đối tượng lén lút ken cây khiến cây thông bị chết dần để lấn chiếm đất rừng. Chúng sử dụng khung sắt cũ, mái nylon cũ bẩn để dựng nhà kính… nhằm che mắt, lừa dối các đoàn kiểm tra và người dân địa phương.
 
Theo UBND Phường 5, qua rà soát, kiểm tra thực tế, khu vực trên có 12 cá nhân, doanh nghiệp tự ý tác động, bao chiếm đất rừng và dựng nhà ở, nhà lồng, nhà kính trái phép; trong số này phường đã vận động 4 trường hợp tự khắc phục tháo dỡ, một doanh nghiệp cũng cam kết tự tháo dỡ ba nhà chòi.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra lấn chiếm đất rừng tại Lâm Hà
Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra lấn chiếm đất rừng tại Lâm Hà

Ngày 6/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có kết luận về công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Hà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN