Kiên Giang: Tiếp tục phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép

Khoảng 4 giờ ngày 22/4, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn thành phố Phú Quốc vì lý do nước bạn đang bùng phát dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 4 giờ ngày 22/4, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, thành phố Phú Quốc phát hiện một xà lan và tàu kéo chạy từ hướng vùng biển Campuchia về Việt Nam qua địa bàn thành phố Phú Quốc. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu phương tiện cho xà lan vào cảng An Thới để kiểm tra. 

Chú thích ảnh
Các đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận thuê xà lan sang Campuchia làm ăn, do nước bạn đang bùng phát dịch COVID-19 nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Các đối tượng gồm Hà Thanh Tùng (40 tuổi), Nguyễn Hoài Phong (30 tuổi), Trần Văn Tân (53 tuổi) và Dương Thị Thúy Duy (34 tuổi), quê quán ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Hiện những người này đã làm thủ tục để cách ly y tế theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, rạng sáng ngày 20/4, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã phát hiện 5 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn thành phố Phú Quốc cũng vì lý do dịch COVID-19 đang bùng phát ở Campuchia.

Lê Sen (TTXVN)
Kiên Giang: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép 
Kiên Giang: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép 

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng của đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc trong lúc tuần tra đã phát hiện nhiều đối tượng khả nghi, qua đấu tranh họ thừa nhận đã nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN