Không để tồn tại các điểm nóng về ma túy

Hội nghị tổng kết Kế hoạch 1048 phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy tại địa bàn biên giới Việt - Lào (Sốp Bâu - Hủa Phăn - Lào và Mộc Châu - Sơn La - Việt Nam) được Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra chống tội phạm ma túy - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an tổ chức sáng 15/1.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tham dự hội nghị.


Đánh giá của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy sau 9 tháng triển khai Kế hoạch 1048, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đã được ngăn chặn và kiềm chế, an ninh trật tự địa bàn được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được củng cố và phát triển. Các đơn vị Công an, Biên phòng phối hợp với nước bạn Lào đã bắt giữ 158 vụ, 248 đối tượng, thu giữ hơn 310 bánh hêrôin, 116 kg bột hêrôin, 15.930 viên ma túy tổng hợp, 5,2 kg thuốc phiện, 200 kg phụ gia, 403.400 USD, 19 triệu kíp và nhiều tang vật khác.


Biểu dương các lực lượng tham gia thực hiện Kế hoạch 1048, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Ma túy là hiểm họa của nhân loại. Hậu quả của ma túy là khôn lường đối với xã hội, có thể làm suy tàn một dân tộc và làm nảy sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Nhận thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương về phòng chống ma túy. Chiến lược quốc gia về phòng chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã xác định nhiều nhiệm vụ cụ thể để từng bước ngăn chặn, kiềm chế, tiến tới từng bước xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Đây là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với đất nước, với dân tộc và cộng đồng quốc tế.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong những năm qua, với quyết tâm của hệ thống chính trị, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Tuy nhiên, do lợi nhuận mang lại quá lớn, nên tội phạm ma túy vẫn gia tăng. Áp lực ma túy từ nước ngoài lên khu vực biên giới ngày càng nặng nề. Đây là thách thức lớn đối với sự ổn định và phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào. Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy là nhiệm vụ rất nặng nề.


Phó Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan chức năng của hai nước đã thống nhất được chủ trương, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 1048 với các mục tiêu, nhiệm vụ rất toàn diện. Theo Phó Thủ tướng, đây là một sáng kiến mới, một mô hình mới trong công tác phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy ở Việt Nam. Phó Thủ tướng đánh giá cao 2 tỉnh Hủa Phăn và Sơn La cùng lực lượng chức năng hai bên trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mang lại nhiều kết quả quan trọng trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là bước đầu đã tuyên truyền vận động, giáo dục cảm hóa, làm cho người dân thấy được hiểm họa và phương thức hoạt động của tội phạm ma túy.


Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, trong đó đề cao trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị cũng như bảo đảm chính sách, chế độ, công tác phòng ngừa rủi ro cho lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu. Tăng cường hợp tác quốc tế với nước bạn Lào trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương, chủ động đẩy lùi ma túy từ xa, từ ngoài biên giới.


Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tùy từng điều kiện nghiên cứu áp dụng mô hình 1048 cho phù hợp, kiên quyết không để tồn tại các điểm nóng về buôn bán, vận chuyển ma túy kéo dài trong khu vực biên giới, trong cộng đồng dân cư. Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị phòng chống ma túy quản lý tốt nội bộ lực lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát lực lượng, đặc biệt các tỉnh khu vực Tây Bắc, phía tây Thanh Hóa, Nghệ An cần quan tâm hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, kiểm tra và xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện. Phó Thủ tướng đề nghị các bạn Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn không cho trồng cây thuốc phiện, biến “tam giác” Đông Dương thành địa bàn không trồng cây thuốc phiện.


Chu Thanh Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN