Khởi tố vụ nổ xe khách khiến 2 người chết, 14 người bị thương

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với vụ nổ xe khách tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương.

Như Báo Tin tức - TTXVN đã đưa tin vào khoảng 22h30 đêm 21/2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 14B 00694 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi quan Quốc lộ 18, đến dốc Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ thì bất ngờ phát nổ.

Trên xe lúc đó có khoảng 37 người; có 2 người chết tại chỗ, 14 người bị thương được đưa đi các bệnh viện cấp cứu. Chủ xe là Nguyễn Trọng Hùng (SN 1973, ở tổ 17, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); lái xe trực tiếp là Hà Minh Tuấn (SN 1984, ở thôn Giang Trung, xã Giang Trân, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên); phụ xe là Nguyễn Văn Dương, (SN sinh năm 1992, ở thông Bằng Đường, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện trường vụ nổ xe khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công binh cũng sớm có mặt để dò vật liệu nổ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sớm có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ, công tác chăm sóc, điều trị và thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do vụ nổ gây ra.

Bác sĩ Hạ Bá Chân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết, ngay sau các nạn nhân vào viện, bệnh viện đã huy động các y bác sĩ khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến các khoa điều trị. Hôm qua, 22/2 đã có 2 trường hợp sức khỏe ổn định và xuất viện, các trường hợp khác vẫn đang được điều trị, hồi phục sức khỏe và sẽ sớm xuất viện trong vài ngày tới.

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng làm rõ danh tính của 2 nạn nhân tử vong là Dương Văn Trung (SN 1989, ở Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Công (SN 1962, ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên); Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BắcNinh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Thái Hùng
Có chất nổ trong vụ nổ xe khách tại Bắc Ninh
Có chất nổ trong vụ nổ xe khách tại Bắc Ninh

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân vụ nổ xe khách đêm 21/2 khiến hai người tử vong và 14 người bị thương là do vật liệu nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN