Khởi tố vụ lật thuyền ở hồ Thủy điện Nậm Am

Ngày 24/11, Thượng tá Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ thuyền Đặng Văn Biện (SN 1987, dân tộc Dao, thường trú tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên) để điều tra về hành vi vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Trước đó vào hồi 18 giờ ngày 12/11, bảy người trú tại thôn Nậm Am, xã Thượng Sơn và xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên trên đường đi bán lá giang trở về nhà đã đi trên 1 chiếc thuyền máy qua khu vực hồ Thủy điện Nậm An do chủ thuyền Đặng Văn Biện điều khiển.

Khi thuyền di chuyển được một đoạn, chiếc thuyền bỗng dưng bị lật úp. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ khu vực lòng hồ thủy điện, anh Phàn Văn Lền (nhà ở gần đó) đã kịp thời ứng cứu, giúp 4 người nạn nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên đã huy động mỗi ngày gần 100 cán bộ, chiến sỹ và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Nhiều biện pháp đã được các lực lượng chức năng triển khai như thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên mặt hồ; sử dụng rà câu, thả lưới và các đội thợ lặn chuyên nghiệp… Sau 5 ngày tìm kiếm, đến chiều tối 16/11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích.


Minh Tâm
Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ lật thuyền hồ Nậm Am

Theo ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang: các lực lượng chức năng của huyện Vị Xuyên đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền ở hồ Thủy điện Nậm Am

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN