Khởi tố vụ buôn lậu 19,4kg pháo nổ từ Trung Quốc

Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Phạm Đăng Thành và Phạm Ngọc Hậu, có hành vi vận chuyển nhập lậu gần 19,4kg pháo nổ qua biên giới vào Việt Nam để làm gương răn đe những ai có ý đồ cố tình vi phạm pháp luật, tham gia vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Tang vật của một vụ bắt giữ pháo lậu tại Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Thắng-TTXVN


Hai đối tượng Thành (sinh năm 1997) và Hậu (sinh năm 1993) đều trú tại xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai) bị lực lượng chức năng bắt quả tang vào ngày 17/1, khi hai đối tượng đang vận chuyển 19,4kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam qua lối mở thôn Lùng Tao.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Đồn biên phòng Mường Khương đã bàn giao đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án chuyển Công an huyện Mường Khương và các cơ quan chức năng xử lý theo luật định.

Theo Thượng tá Đinh Thắng, đây là vụ nhập lậu và vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay. Hai đối tượng Thành và Hậu vi phạm vào Điều 153 và 154 của Bộ luật hình sự "Người nào mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới pháo nổ, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Buôn lậu” quy định tại điều 153, 154 BLHS".


VT

Bắt 250kg pháo tại cửa khẩu Cha Lo
Bắt 250kg pháo tại cửa khẩu Cha Lo

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần 250kg pháo lậu qua biên giới, số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN