Khởi tố vụ án hình sự sập giàn giáo tại Vũng Áng

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động” theo Điều 227 – Bộ luật Hình sự đối với vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 25/3 vừa qua, tại công trường Formosa thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Thông tin trên được Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết chiều 31/3. Trước khi đưa ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 31/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh như Ban nội chính Tỉnh ủy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thống nhất phương án điều tra.

Sau khi nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả điều tra ban đầu, các tài liệu, chứng cứ thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của các nạn nhân, các lực lượng liên ngành xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo đó, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án.


Phan Quân (TTXVN)
Làm rõ thông tin giàn giáo rung lắc trước khi sập
Làm rõ thông tin giàn giáo rung lắc trước khi sập

Bộ LĐTBXH yêu cầu địa phương làm rõ thông tin trước khi vụ việc xảy ra 20 phút, giàn giáo đã có hiện tượng rung lắc mạnh làm người lao động hoảng sợ, rời bỏ chỗ làm việc nhưng sau đó bị đốc công bắt quay trở lại làm việc dẫn đến tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN