Khởi tố, điều tra vụ tấn công, tạt nước sôi tài xế đường dài

Ngày 1/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc một người dân bị đánh, tạt nước sôi tại thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil) gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 10 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19/10/2021, anh Hồ Hữu Phước (34 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị đối tượng Nguyễn Khắc Dân (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Mil) đánh và dùng nồi nước sôi tạt vào người, khiến nạn nhân bị thương và bỏng phải nhập viện điều trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Hồ Hữu Phước điều khiển xe ô tô chở hàng từ thành phố Buôn Ma Thuột đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil, anh Phước ghé ăn khuya. Anh Phước đang ăn, đã bị Dân điều khiển xe máy tông lao vào người khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Kế đó, Dân liên tục dùng tay, chân đấm, đá anh Phước. Không dừng lại ở đó, đối tượng Dân còn bưng nồi nước sôi đang luộc trứng của chủ quán tạt vào người anh Phước, khiến nạn nhân bị thương và bỏng phải nhập viện để điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk Mil đã huy động lực lượng điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp luật của mình. Theo cơ quan Công an, hành vi của đối tượng Dân là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ hung hãn, gây bất bình trong dư luận. Tuy nhiên, Dân có biểu hiện nói nhảm, hoang tưởng. Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định vào năm 2019, Dân có đi khám và điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (tỉnh Đồng Nai).

Công an huyện Đắk Mil đang đưa Nguyễn Khắc Dân đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN