Khởi tố bảo vệ công ty NTHH Giai Đức Việt Nam về tội “giết người"

Lê Tuấn Minh

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, sau khi rút hồ sơ vụ án từ Công an huyện Chương Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội xác định hành vi của Lê Tuấn Minh (SN 1975, trú tại xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ), bảo vệ công ty TNHH Giai Đức Việt Nam có dấu hiệu của tội giết người.

Trước đó, Công an huyện Chương Mỹ Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Minh về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", nay được chuyển thành tội danh "Giết người". Hiện hồ sơ vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất, chuyển lên Viện KSND TP chờ phê chuẩn.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Anh Quang

Như tin TTXVN đã đưa vào 7h sáng ngày 23/6, khoảng 300 công nhân Công ty TNHH Giai Đức Việt Nam, là công ty 100% vốn Đài Loan, ở tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã tập trung trước cổng Công ty để yêu cầu tăng tiền ăn trưa và phụ cấp tiền xăng. Đến 7h30 cùng ngày, khi xe tải 1,2 tấn biển kiểm soát 30V-6961 chở phế liệu vào công ty nhưng số công nhân trên đứng dàn hàng ngang, ngăn không cho xe vào bên trong, bảo vệ Công ty ra can thiệp nhưng không giải quyết được. Tổ trưởng tổ bảo vệ là Lê Tuấn Minh (SN 1975, trú tại xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ), thuộc Công ty CP an ninh miền Bắc đã nhảy lên xe tự lái vào trong công ty và tăng ga lao thẳng vào số công nhân đang đứng trước cổng khiến một nữ công nhân thiệt mạng, 6 người khác bị thương, trong số này có người đang mang thai 7 tháng.

P.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN