Khởi tố 4 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thành (còn gọi Cu Nhứt, 35 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Trần Minh Sơn (64 tuổi), cùng vợ là Ngô Thị Kim Cương (còn gọi cô Mười, 58 tuổi). Các đối tượng cùng trú tại xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. 

Như tin TTXVN đã đưa, sau thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, sáng 23/3, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các đối tượng: Trần Minh Sơn, Ngô Thị Kim Cương (là vợ của Sơn) và Nguyễn Đức Thành (đều trú tại xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ chất ma túy, cố ý gây thương tích... Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn tạm giữ 8 đối tượng khác để điều tra về hành vi hoạt động như trên; thu giữ nhiều gói nghi là ma túy, một số vũ khí, hung khí tự chế các loại và các tài liệu có liên quan.

Đây là vụ án do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều hành vi khác nhau trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận và bất ổn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi
Xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phan Thái Nguyên (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), cùng trú tại Khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc về tội cho vay nặng lãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN