Khám phá nhanh vụ đánh chết kẻ trộm đêm

Như báo Tin Tức đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 15 ngày 6/9, người dân ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện một nam giới bị chết ở ngoài đường. Khi khám nghiệm, Công an nhận định nạn nhân có dấu hiệu của một kẻ gian đi trộm cắp chó, nhưng bị người dân địa phương phát hiện và đánh chết.

Qua điều tra vụ án, Công an huyện Mê Linh đã làm rõ 4 đối tượng gây ra án mạng là Nguyễn Văn Bản, 38 tuổi; Nguyễn Văn Mười, 51 tuổi; Nguyễn Văn Hiển, 43 tuổi và Lưu Bá Hùng, 39 tuổi, đều trú ở thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm.

Vụ việc được xác định như sau : Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, quê ở xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) và em ruột là Nguyễn Thế Thạch, 22 tuổi, sử dụng xe máy đi bắt trộm chó. Khi vào đến đường liên xã Thanh Lâm, hai anh em Dũng và Thạch dùng bả đánh bắt được một con chó thì bị người dân phát hiện. Thạch đã kịp phóng xe máy chạy thoát. Còn Dũng bị nhân dân vây bắt và đánh đòn "hội đồng" dẫn đến tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN