Khai thác than trái phép, 3 người thương vong

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/4, chính quyền địa phương nhận được tin báo tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh thuộc xã Đại Hồng xảy ra vụ sập hầm than làm 3 người chết và bị thương. Đây là khu mỏ cũ có thể gây nguy hiểm nên nhiều năm qua tỉnh Quảng Nam đã cấm không cho khai thác.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Bình Vượng (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hồng) thuê một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc vào địa phương khai thác than trái phép tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh. Nguyễn Bình Vượng đã cử 3 người xuống một hầm than cũ để chỉnh sửa; trong quá trình sửa chữa các đối tượng đã đào đúng mạch nước khiến nước chảy mạnh làm ngập hầm. Hậu quả là 2 người chết và 1 người bị thương. Danh tính nạn nhân thiệt mạng được xác định là Bùi Đức Vượng (sinh năm 1995) và Quách Thị Sang (sinh năm 1984), người bị thương là Quách Công Tạ. Cả 3 nạn nhân đều quê ở tỉnh Hoà Bình.

Sau nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của huyện Đại Lộc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do mạch nước chảy quá mạnh, sau 1 đêm hút nước không cạn, đến 9 giờ ngày 25/4 vẫn chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương huyện Đại Lộc đang tập trung máy bơm để hút nước, tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. C ơ quan chức năng huyện Đại Lộc đã triệu tập đối tượng Nguyễn Bình Vượng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Tĩnh

Tuyên chiến với nạn khai thác than trái phép
Tuyên chiến với nạn khai thác than trái phép

Tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào toàn dân, phát hiện và xử lý nạn khai thác than trái phép. Theo đó, người dân tham gia cùng với lực lượng chức năng phá, san lấp các cửa lò khai thác than trái phép trên địa bàn sinh sống...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN