Hơn 2.500 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên mạng

Lực lượng liên ngành đã rà soát, xác định 127 khu vực, điểm nóng và 2.135 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm để đưa vào diện quản lý, theo dõi; đồng thời phát hiện, giám sát 2.568 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán, quảng cáo, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật trên không gian mạng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN.

Ngày 11/6, tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc thực hiện kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam.

Qua gần 8 tháng thực hiện, đến nay, lực lượng liên ngành và các địa phương đã ban hành 155 văn bản chỉ đạo và 119 kế hoạch triển khai thực hiện, tạo cơ sở để tổ chức đồng bộ các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước. Lực lượng liên ngành đã rà soát, xác định 127 khu vực, điểm nóng và 2.135 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm để đưa vào diện quản lý, theo dõi; đồng thời phát hiện, giám sát 2.568 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán, quảng cáo, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng, địa phương đã tổ chức hàng nghìn đợt tuyên truyền, hội nghị, hội thảo với trên hàng trăm nghìn lượt người tham gia với hàng trăm tin, bài, phóng sự và hơn 30.000 tờ rơi, tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với 9.141 tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường tuyên truyền, giám sát hoạt động phóng sinh, tái thả đúng cách, bảo vệ đa dạng sinh học. Lực lượng liên ngành đã kiểm tra, phát hiện 3.151 vụ; xử lý hình sự 112 vụ/190 bị can; xử lý hành chính 1.145 vụ với tổng số tiền phạt trên 6,7 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã thu giữ 14.313 cá thể động vật hoang dã, thả 3.694 cá thể về môi trường tự nhiên, cứu hộ 1.843 cá thể; thu giữ 7.177 công cụ, phương tiện săn bắt động vật hoang dã và 837 công cụ, ngư cụ khai thác thủy sản trái phép.

Thượng tá Trần Văn Phác, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố Hải Phòng) thông tin, đơn vị đã phối hợp tổ chức 853 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm và địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 67 vụ việc với 70 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản; thu giữ 15 phương tiện thủy, 30 bộ kích điện, 10.000 m lưới; thả về tự nhiên 3 cá thể khỉ, hơn 9.000 cá thể chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ án hình sự, xử lý hành chính 54 vụ với 57 đối tượng với tổng số tiền phạt là trên 400 triệu đồng.

Tuy vậy, tình hình vi phạm ở Hải Phòng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng địa bàn rộng, khu vực rừng, biển, cửa sông và không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép súng săn, súng tự chế và phương tiện, công cụ có tính sát thương cao, phục vụ săn bắt. Trong lĩnh lực thủy sản, các bên liên quan tập trung đấu tranh với hành vi sử dụng kích điện, chất nổ, ngư cụ cấm và phương thức khai thác tận diệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái với phương châm xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường thông tin, thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi từ trung ương đến địa phương. Hai Bộ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, cơ sở tôn giáo, trường học và cộng đồng dân cư nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học. Lực lượng liên ngành sẽ tập trung rà soát, quản lý chặt các địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm; đẩy mạnh kiểm tra, tuần tra; đấu tranh hiệu quả với các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép, hoạt động khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là vi phạm trên không gian mạng...

Mạnh Tú (TTXVN)
Quảng Trị cứu hộ 5 cá thể động vật hoang dã nguy cấp
Quảng Trị cứu hộ 5 cá thể động vật hoang dã nguy cấp

Ngày 11/6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị liên tiếp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Trị bàn giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN