Một cá thể rùa được thả về rừng Kon Ka Kinh sau thời gian dài được cứu hộ.
Kết quả này cho thấy nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã đang có những chuyển biến tích cực, khi ngày càng nhiều người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái rừng.
Thay vì thờ ơ trước các hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép, nhiều người dân và tổ chức xã hội đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năng để cứu hộ và giao nộp các các cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Điển hình như ông Lê Văn Mão, Phó Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai). Khi phát hiện một số cá thể động vật hoang dã bị rao bán, ông Mão đã tự bỏ tiền mua lại và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.
Lực lượng chức năng tiếp nhận các cá thể khỉ từ người dân để chăm sóc và phục hồi tập tính sinh tồn.
Ông Mão chia sẻ, mỗi lần chứng kiến các cá thể động vật được trở về rừng, ông đều cảm thấy vui vì đã góp phần nhỏ bé vào công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp ngoài tự nhiên.
Theo quy trình, toàn bộ động vật hoang dã được người dân giao nộp hoặc thu giữ từ các vụ vi phạm đều được chuyển về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Tại đây, các cá thể được kiểm tra sức khỏe, phân loại, cách ly theo dõi dịch bệnh và chăm sóc phục hồi trước khi đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.
Theo các cán bộ cứu hộ, thách thức lớn nhất hiện nay là việc điều trị thương tích và khôi phục tập tính sinh tồn cho động vật. Bởi nhiều cá thể bị mắc bẫy, bị thương nặng hoặc bị nuôi nhốt trong thời gian dài nên dần mất đi bản năng kiếm ăn, săn mồi và thích nghi với môi trường hoang dã.
Lực lượng chức năng thả các cá thể tê tê về với tự nhiên.
Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết, đơn vị phải xây dựng môi trường mô phỏng gần giống tự nhiên nhất để động vật từng bước phục hồi cả về thể trạng lẫn tập tính. Mục tiêu không chỉ là chữa lành vết thương mà còn giúp chúng có thể tự sinh tồn sau khi được tái thả.
Song song với công tác cứu hộ, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy động vật trong rừng sâu và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư vùng đệm.
Ông Lê Văn Vinh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cảnh báo, các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển hoặc sử dụng động vật hoang dã trái phép không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cán bộ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả một cá thể rái cá về với tự nhiên.
Gần 100 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được cứu hộ thành công từ đầu năm đến nay là minh chứng cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức đến hành động của người dân và lực lượng chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái rừng tự nhiên.