Hòa Bình: Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển vũ khí quân dụng 

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng là Bùi Văn Dị (sinh năm 1965, trú tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình) và Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1964, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Văn Dị có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng (súng AK) trên đường đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tết Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng (súng AK) trên đường đi tiêu thụ.

Khoảng 13 giờ ngày 7/12, tại Quốc lộ 21B, thuộc địa phận xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện xe môtô 29X1 - 678… do Nguyễn Đức Quân điều khiển, phía sau chở Bùi Văn Dị, đang di chuyển từ hướng Chợ Bến - Ba Hàng Đồi, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hộp giấy được dán kín bằng băng dính do Bùi Văn Dị quản lý có một khẩu súng AK, kèm theo 11 viên đạn. Tổ công tác tiến hành niêm phong, lập biên bản bắt người phạm tội đối với Bùi Văn Dị và Nguyễn Đức Quân cùng về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Văn Dị (tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc). Lực lượng chức năng đã thu giữ 192 viên đạn các loại, 200 viên đạn dạng giống hạt lửa, một súng dài, một nòng súng dài, 13 vỏ đạn, một súng ngắn và 4 viên đạn chứa trong hộp tiếp đạn cùng một ống hình tròn (giảm thanh). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức Quân (ở xã Đại Yên, Chương Mỹ), tổ công tác tiếp tục thu giữ 3 hộp tiếp đạn.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các vật dụng là vũ khí quân dụng gồm: súng AK thu giữ trong quá trình bắt quả tang; súng ngắn thu giữ trong quá trình khám xét tại nhà Bùi Văn Dị (do nước ngoài sản xuất) và toàn bộ số đạn thu giữ.

Tại Cơ quan Công an, Bùi Văn Dị và Nguyễn Đức Quân khai nhận, năm 2016, Dị có bán cho Quân một khẩu súng AK với giá khoảng 13 - 15 triệu đồng. Đến đầu tháng 12/2022, khi có người liên hệ qua điện thoại hỏi mua súng (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể), Dị đã liên hệ với Quân để thỏa thuận mua lại khẩu súng AK và cùng Quân mang súng đi bán. Sau khi thống nhất, sáng 7/12, các đối tượng đem theo khẩu súng cùng hai hộp tiếp đạn (có 11 viên đạn) mang đi bán và đã bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Vũ Hà (TTXVN)
Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng
Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng tấn công tội phạm đã ra quân, liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN