Hà Nội tập trung triệt phá các tụ điểm ma túy, mại dâm

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phát hiện đấu tranh, triệt phá kịp thời các điểm hoạt động ma túy, mại dâm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến giữa năm 2013 được Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cấp ban, ngành và các địa phương, ngày 11/4.

Cũng trong thời gian này, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp quận, huyện, thị xã trên toàn địa bàn thành phố tiến hành rà soát, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy, xét nghiệm người nghi nghiện, phát hiện bổ sung, lập hồ sơ, đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Quản lý tốt các quán bar, nhà hàng không để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gây bức xúc dư luận.

Lực luợng cảnh sát kiểm tra đột xuất các vũ trường, sàn nhảy để tìm ma túy. Ảnh: laodong.


Đồng thời, Hà Nội tăng cường lập, duyệt hồ sơ, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc với chỉ tiêu khoảng 1.000 người vào Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, góp phần làm giảm tội phạm, giảm tính chất phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn do người nghiện gây ra.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2013, tình hình tội phạm ma túy và mại dâm đã được các ngành chức năng, chính quyền phối hợp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống đạt tỉ lệ cao, khám phá được nhiều vụ án lớn có tính chất đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, đã thu giữ hàng chục bánh heroin và hàng ngàn viên ma túy tổng hợp, tổng hợp dạng đá...

Một số quận, huyện có tỷ lệ điều tra khám phá án ma túy cao như: Sóc Sơn, Phúc Thọ, Mê Linh. Bên cạnh đó, kết quả đấu tranh, bắt giữ, xử lý hình sự án mại dâm vượt chỉ tiêu được giao (đạt 45,5%/năm). Bên cạnh những thành tích xuất sắc đã đạt được, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình vẫn còn một số hạn chế. Nổi lên trong thời gian vừa qua, cảnh sát đã phát hiện 3 hộ gia đình ở Phúc Thọ trồng thuốc phiện tại vườn với số lượng trên 300 cây. Một số quận, huyện có tỉ lệ điều tra, khám phá án thấp như Thạch Thất, Đan Phượng.


TTXVN/Tin Tức
Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển ma túy lớn

Các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nam Phương (30 tuổi) vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN