Hà Giang: Bắt tạm giam 2 cán bộ, lãnh đạo kiểm lâm

Ngày 24/7,: Cơ quan Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng: Nguyễn Viết Xuân (SN 1979, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc) và Hoàng Nam Khánh (SN 1980, cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc). Cả 2 đối tượng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nhà riêng đối tượng Nguyễn Viết Xuân.

 

Cơ quan Công an thực hiện khám xét nhà riêng đối tượng Nguyễn Viết Xuân.

 

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Viết Xuân về Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong 2 ngày (23-24/7), Cơ quan Công an đã bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh tại Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc. Sau khi di lý các đối tượng từ huyện Mèo Vạc về thành phố Hà Giang, Cơ quan Công an đã khám xét tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Viết Xuân ở phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) và nhà riêng đối tượng Hoàng Nam Khánh ở huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang).

 

Được biết, năm 2010 và đầu năm 2011, trong quá trình tổ chức bán cây thông tre lá ngắn, thông đỏ bắc (bà con dân tộc thiểu số cao nguyên đá Đồng Văn thường gọi là cây tùng la hán - một trong những loại cây quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam) của Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang) do Nguyễn Viết Xuân - Hạt trưởng chủ trì, cùng với sự giúp sức của Hoàng Nam Khánh, 2 đối tượng đã có các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vụ lợi cá nhân ít nhất 250 triệu đồng.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN