Giao thông giữa Móng Cái - Hạ Long bị ngưng trệ

Đến 18 giờ 30 phút, ngày 12/9, giao thông giữa Móng Cái và Hạ Long (Quảng Ninh) hoàn toàn bị chia cắt trong hơn 6 giờ đồng hồ vẫn chưa được thông tuyến.

Đến 21 giờ ngày 12/9, đường từ Hạ Long đi Móng Cái vẫn chưa thông.


Nguyên nhân là từ sáng 12/9, mưa lớn khiến moong nước (bãi than chưa hoàn nguyên) của Công ty Than Cọc 6 tràn ra ngoài làm ngập hàng chục hộ dân và một doanh trại quân đội tại khu vực tổ 1, khu 1, phường Cửa Ông (Cẩm Phả). Từ 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng của Cẩm Phả buộc phải đào quốc lộ 18, lắp đặt cống thoát nước đôi để chống ngập cho các hộ dân. Sự việc này khiến giao thông giữa Móng Cái - Hạ Long hoàn toàn bị tê liệt.

Tuyến đường tránh (đường vào Cảng Khe Dây) do ngập nước, có chỗ 50 cm nên cũng ách tắc. Hàng trăm chiếc xe container, xe tải và xe khách phải nằm chờ nhiều giờ đồng hồ. Nhiều xe khách tuyến hướng Quảng Ninh – Móng Cái đã phải chở khách quay lại thị xã Cẩm Phả.


Tin, ảnh: Văn Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN