Gia Lai: Một cán bộ huyện chiếm đoạt tiền bồi thường của dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Như Khoa (SN 1979), cán bộ hợp đồng tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Hỗ trợ tái định cư thị xã Ayun Pa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đền bù cho người dân thuộc dự án đường Đông Trường Sơn.

 

Cùng bị bắt với ông Khoa còn có ông Nguyễn Hải Vũ (SN 1964), tổ trưởng tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa.

 

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình lập hồ sơ giải quyết đền bù tái định cư thuộc dự án đường Đông Trường Sơn đoạn đi qua thị xã Ayun Pa, ông Khoa và ông Vũ đã cấu kết với nhau để chiếm đoạt của 2 hộ dân trên địa bàn phường Sông Bờ với số tiền 102 triệu đồng (chiếm hơn 2/3 số tiền mà các hộ này được đền bù).

 

Cụ thể, ngày 21-7-2010, ông Khoa và ông Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Đoàn Thị Phương 59 triệu đồng và bà Rơ Lan H’Luyên 43 triệu đồng. Trong khi số tiền thực tế mà gia đình bà Phương được nhà nước đền bù là 89 triệu đồng và bà H’Luyên là 65 triệu đồng.

 

Sau khi phát hiện sai phạm, Công an thị xã Ayun Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Khoa và ông Vũ để điều tra làm rõ vụ án. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ayun Pa đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 3 tháng đối với ông Vũ để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

 

 

Quang Thái

 

Chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng, lĩnh 24 năm tù

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự các bị cáo chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN