Được nghỉ học, hai sinh viên rủ nhau đi cướp giật

Ngày 7-12, Công an TP Quy Nhơn, Bình Định đã khởi tố Nguyễn Hoàng Duy (SN 1993, SV Cao đẳng nghề) và Lê Vĩnh Minh (SN 1993, SV Đại học Quy Nhơn) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hoàng Duy nghỉ học được 3 ngày thì rủ Lê Vĩnh Minh đang là sinh viên năm thứ 3 cùng đi cướp giật. Cả hai sử dụng xe Jupiter biển số 49M5-4393 mượn cuả một người bạn tên Oanh đi cướp giật tài sản.

Bọn chúng đã cướp của chị Trần Thị Trinh (ở Lương Định Của, Tp Quy Nhơn) một ví da bên trong có 1 điện thoại di động iPhone, 1 điện thoại di động hiệu SamSung, 20.000 đồng và 1 thẻ ATM.

Sau khi cướp, cả hai bỏ xe ở hẻm 130 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn vào quận 1, TP Hồ Chí Minh, bán iPhone cho 1 tiệm điện thoại (không rõ địa chỉ) được 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.


Sau khi xài hết số tiền trên, cả hai về đến Quy Nhơn thì bị bắt giữ.


Theo anninhthudo.vn
Bắt tên cướp giật sau gần 1 tháng gây án
Bắt tên cướp giật sau gần 1 tháng gây án

Gần 30 ngày lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát hình sự CAQ Hà Đông đã bắt được kẻ gây ra vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN