Đình chỉ công tác 2 lãnh đạo trung tâm dạy lái xe

Chiều 10/1, Trường Trung cấp Giao thông vận tải (GTVT) miền Nam (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, Hiệu trưởng trường là ông Phạm Quang Ánh đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 2 lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe do liên quan đến những sai phạm theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, ông Ánh giao cho Phòng Tổ chức của trường tiến hành các thủ tục để ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe là ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc và ông Nguyễn Đăng Đủ - Phó Giám đốc Trung tâm.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp GTVT miền Nam (ông Quỳnh đã nghỉ hưu non vào quý III/2013) và một số cán bộ cấp dưới bị tố giác về sai phạm thu chi tài chính, thanh quyết toán xây dựng cơ bản, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của trường.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có kết luận về việc ông Quỳnh và một số cán bộ cấp dưới có hàng loạt sai phạm về thu chi tài chính... xảy ra tại trường. Theo đó, từ năm 2010, Hiệu trưởng Quỳnh, Giám đốc Dũng và Phó giám đốc Đủ đã chỉ đạo thu chi nhiều khoản không rõ ràng để lấy gần 440 triệu đồng, lập chứng từ khống sửa chữa xe của trung tâm hơn 120 triệu đồng để chi bồi dưỡng cho các sát hạch viên và giáo viên.

Các sai phạm trên đã khiến tổng thiệt hại của nhà trường trên 650 triệu đồng. Kết luận của đoàn kiểm tra cũng buộc ông Quỳnh và các cán bộ liên quan phải liên đới nộp lại số tiền trên vào quỹ phát triển của nhà trường để khắc phục hậu quả…


Trước đó, tháng 8/2013, Trung tâm đào tạo lái xe của Trường Trung cấp GTVT miền Nam bị tạm đình chỉ đào tạo do cơ sở vật chất không đảm bảo. Hiện Trường Trung cấp GTVT miền Nam đang làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe và giao ông Hoàng Văn Thiệu, Phó Hiệu trưởng tạm thời kiêm nhiệm công tác lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe của trường.


Thanh Sang
Lôi kéo hàng chục học sinh tráo 600 lượng vàng giả
Lôi kéo hàng chục học sinh tráo 600 lượng vàng giả

Với số học sinh có liên quan, cơ quan điều tra cũng sẽ cân nhắc để xử lý có lý có tình, trước mắt động viên các em đến trường học tập bình thường, đồng thời nên hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Quan điểm chung là xử lý những kẻ cầm đầu, chủ mưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN