Điều tra vụ tàu Phương Nam 45 vận chuyển chất thải nguy hại

Cục Cảnh sát đường thủy (Bộ Công an) đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc tàu Phương Nam 45 vận chuyển gần 3.000 tấn bụi lò (là loại chất thải nguy hại) từ cảng nhà máy thép Miền Nam, cụm cảng Phú Mỹ, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi Hải Phòng, theo đúng quy định của pháp luật.

Liên tiếp trong hai ngày 24-25/4 trên một số trang báo mạng đã đưa tin về tàu Phương Nam 45 “mất tích” trên vùng biển Vũng Tàu. Về thông tin này, Cục Cảnh sát đường thủy cho biết theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào 16h ngày 23/4, tại khu vực phao số 0, vùng biển Vũng Tàu, lực lượng trinh sát Phòng 5 và Thủy đoàn 3 đã kiểm tra phát hiện tàu Phương Nam 45 vận chuyển gần 3.000 tấn bụi lò từ Cảng Nhà máy thép Miền Nam cụm cảng Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đi Hải Phòng.

Quá trình kiểm tra và xác minh vụ việc, Cảnh sát đường thủy đã phát hiện một số vi phạm liên quan đến việc vận chuyển chất thải nguy hại của tàu Phương Nam 45 cần được điều tra, làm rõ. Do vậy, Cục Cảnh sát đường thủy đã yêu cầu đưa tàu về một bến đỗ tại thành phố Vũng Tàu neo đậu để phục vụ công tác điều tra. Sự việc tàu Phương Nam 45 “mất tích” như một số báo mạng thông tin là không chính xác.



Vân Lê
Bắt giữ tàu sang mạn hàng hóa trái phép
Bắt giữ tàu sang mạn hàng hóa trái phép

Hồi 08 giờ 00 ngày 23/4/2014, tại vùng biển tây nam bãi cạn Cà Mau, cách Phú Quốc khoảng 250 km về hướng Nam, Vùng Cảnh sát biển 4 bắt quả tang tàu Nang Non 27 (quốc tịch Thái Lan) đang sang mạn dầu trái phép cho tàu cá Ninh Thuận số hiệu NT90139TS (quốc tịch Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN