Bắt giữ tàu sang mạn hàng hóa trái phép

Hồi 08 giờ 00 ngày 23/4/2014, tại vùng biển tây nam bãi cạn Cà Mau, cách Phú Quốc khoảng 250 km về hướng Nam, Vùng Cảnh sát biển 4 bắt quả tang tàu Nang Non 27 (quốc tịch Thái Lan) đang sang mạn dầu trái phép cho tàu cá Ninh Thuận số hiệu NT90139TS (quốc tịch Việt Nam).


Vào thời điểm kiểm tra trên tàu Nang Non 27 có 9 thuyền viên quốc tịch Thái Lan và quốc tịch Campuchia) do ông MaNa Đram Sri sinh năm 1969 - Quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng; trên tàu không có bất kỳ giấy tờ gì, 08 thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trên tàu chở khoảng 230.000 lít dầu DO. Kiểm tra tàu Ninh Thuận NT90139TS do ông Lê Văn Phong, sinh năm 1978, quê quán Bình Minh - Vĩnh Long làm thuyền trưởng, trên tàu có 03 thuyền viên; thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trên tàu chở khoảng 8.000 lít dầu DO. Cả hai tàu không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên.


Hiện nay, Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Đức Hạnh - Văn Bình

Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép
Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép

Cảnh sát biển 3 Vũng Tàu hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ biên bản để xử lý theo pháp luật vụ doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng chở hơn 80.000 lít dầu DO lậu không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN