Điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa vải ở Đồng Nai

Sáng 12/10, ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tiến, cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm tại kho chứa nguyên liệu vải của công ty.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy khẩn trương dập lửa tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hoàng, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ ngày 11/10 tại kho chứa nguyên liệu vải ở trụ sở cũ của Công ty Đồng Tiến ở đường Phan Trung (phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Khi phát hiện ra vụ cháy, lực lượng bảo vệ của công ty đã dập lửa bằng phương tiện tại chỗ nhưng bất thành.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Công an thành phố Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 6 xe chuyên dụng, cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Do đám cháy xảy ra tại kho hàng nguyên liệu vải may mặc nên khói lửa bùng phát rất mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy nhận được sự chi viện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và một số công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cùng với công nhân của công ty.

Sau nhiều giờ nỗ lực của các lực lượng chữa cháy, đến hơn 2 giờ ngày 12/10, ngọn lửa đã được khống chế.

Nguyễn Văn Việt  (TTXVN)
Cháy lớn tại cơ sở thu mua phế liệu
Cháy lớn tại cơ sở thu mua phế liệu

Tối 11/10, ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một cơ sở thu mua phế liệu do ông Lê Danh và bà Nguyễn Thị Xí làm chủ, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN