Điều tra bổ sung “kì án” buôn bán vàng “ảo”

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 10/1, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lê Thị Hạnh (46 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) buôn bán vàng “ảo” rồi lừa đảo chiếm đoạt 127 lượng vàng SJC của bà Nguyễn Thị Thu Dung, chủ tiệm vàng Kim Mai (TP Hồ Chí Minh).

Ảnh internet


Theo Hội đồng xét xử, tên của bị cáo Hạnh lưu trong các bệnh án có trong hồ sơ vụ án không thống nhất, lúc là “Lê Thị Hạnh”, khi lại là “Hạnh Mỹ”, Phạm Thị Hạnh Mỹ”.


Tại tòa, lời khai của bị cáo về địa điểm các căn nhà của mình tỏ ra không thống nhất với những gì có trong hồ sơ. Tòa nhận thấy cũng cần phải lấy thêm một số lời khai của những đối tượng cùng chơi vàng “ảo” tại tiệm vàng Kim Mai để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Hạnh.

Như vậy, đây là lần thứ 3 vụ án bị tòa cấp sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN