Điện Biên, Trà Vinh bắt các đối tương mua bán trái phép, sử dụng chất ma túy

Ngày 7/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Điện Biên) cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Đồn Biên phòng Mường Nhà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 7/8, tại bản Hát Tao (xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tổ công tác phối hợp gồm các lực lượng thuộc các đơn vị nêu trên đã phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy Wave RSX có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện xe máy liền tức tốc quay đầu xe tăng ga bỏ chạy hòng thoát thân. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bị các trinh sát mật phục bủa vây, khống chế thành công.

Tại hiện trường, qua khám xét tổ công tác đã thu giữ trong cốp xe máy của các đối tượng có 5 bánh lớn hình vuông bên trong là các gói nhỏ chứa tổng cộng 30.000 viên nén màu hồng, nghi là ma tuý tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu danh tính hai đối tượng được xác định là Lầu A Là (sinh năm 1989) và Lầu A Sếnh (sinh năm 1991), cả hai cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có quan hệ là anh em ruột. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng Lầu A Là, Lầu A Sếnh khai nhận số lượng 30.000 viên nén màu hồng bọc trong 5 bánh lớn hình vuông là ma túy tổng hợp.

Trước đó, đối tượng Lầu A Sếnh (em trai ruột của đối tượng Lầu A Là) đã lên khu vực biên giới Việt – Lào lấy số ma tuý này từ một đối tượng chưa rõ danh tính mang về nhà cất giấu, đến sáng cùng ngày đối tượng Lầu A Sếnh mang số ma tuý tổng hợp này đi giao dịch thì rủ Lầu A Là đi cùng để cảnh giới. Nếu trót lọt Lầu A Sếnh sẽ trả công cho Lầu A Là số tiền 10 triệu đồng. Khi Lầu A Sếnh và Lầu A Là vận chuyển số ma túy đến địa điểm nêu trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

* Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, khuya 6/8, khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lương Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy của đơn vị đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng nam, nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy nhà nhà trọ ở khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng chất ma túy. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Các đối tượng sử dụng chất ma túy, gồm: Đoàn Hoàng Quân, 33 tuổi, ngụ ấp số 2, xã Mỹ Cẩm, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 21 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Tân Bình thuộc huyện Càng Long; Huỳnh Anh Vũ, 26 tuổi, ngụ ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang; Vương Quốc Thái, 21 tuổi, ngụ khóm 7, phường 7, Hoàng Thị Thanh Hiền, 20 tuổi, ngụ khóm 4, phường 1, Võ Tấn Trường, 21 tuổi, ngụ ấp Long Đại, xã Long Đức cùng thành phố Trà Vinh và Trương Thị Thanh Thúy, 20 tuổi, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ được 01 viên thuốc dạng nén, 01 cái đĩa có chất bột trắng cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng Trường, Quân, Vũ khai nhận các chất này là ma túy (thuốc lắc và Ketamine), do Quân đưa tiền, Trường và Vũ trực tiếp đi mua mang về để 7 người cùng sử dụng.

Các đối tượng được đưa về Ủy ban nhân dân phường 5 thực hiện test nhanh COVID -19, cho kết quả âm tính và lập biên bản xử phạt về hành vi tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID -19. Vụ việc sử dụng chất ma túy của các đối tượng đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Anh Dũng – Hải An - Phúc Sơn (TTXVN)
Kịp thời bắt giữ kẻ cướp gây án trong lúc TP Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16
Kịp thời bắt giữ kẻ cướp gây án trong lúc TP Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16

Dù TP Hồ Chí Minh đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng trên đường phố vẫn có một số đối tượng bất chấp ra đường để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN