Đâm chết người vì bị làm ồn

Ngày 28/2, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Cùng ngày, Thượng tá Văn Quang Tiến, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước cũng ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trần Hữu Khanh (sinh năm 1991, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vì hành vi giết người.

0 giờ ngày 23/2, nhóm 3 người gồm Nguyễn Quốc (sinh năm 1972) là cai thợ hồ, Nguyễn Văn Sang, (1987) thợ hồ và Lê Văn Ngân (1991) thợ hồ, cùng quê Hoài Ân, Bình Định đến lán trại nhóm 8 người của Trần Hữu Khanh để uống rượu giao lưu. Nửa tiếng sau, Quốc về lán trại ngủ trước nhưng vì tiếng ồn nên Quốc sang lán trại của Khanh đề nghị không làm ồn. Sẵn men rượu, Khanh đã dùng dao xếp mang trong người dài 10cm đâm vào ngực Quốc khiến Quốc bị thủng tim, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long. Khanh còn đâm vào cổ khiến Sang chết tại chỗ và tiếp tục đâm trọng thương Lê Văn Ngân.

Sau khi gây án, tên Khanh đã bị công an bắt ngay tại chỗ.

TTXVN/Tin Tức

Sát hại hàng xóm vì hát karaoke gây tiếng ồn

Tức giận vì bị Lộc tấn công trước, Hiếu cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng vào cổ Hiếu rồi rút dao bỏ chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN