Đã có 8 CLB “săn bắt cướp”

Chiều 18/7, tại tỉnh Bình Dương đã có thêm một Câu lạc bộ ( CLB) phòng chống tội phạm ở phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một ra đời.

Đây là Câu lạc bộ thứ 8 trên địa bàn tỉnh được thành lập, thu hút hàng chục hiệp sĩ tự nguyện tham gia “săn bắt cướp, phòng chống tội phạm” giữ vững bình yên cho khu phố, tạo nên phong trào sôi nổi toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Bình Dương.

Trần Hoàng Anh, Đội trưởng CLB “ săn bắt cướp” ở phường Hiệp Thành từng là thành viên CLB “ săn bắt cướp” có tiếng ở phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một trước đây. Hơn 10 năm làm hiệp sĩ, đội trưởng Trần Hoàng Anh đã tham gia bắt nóng 370 vụ án trộm cắp, cướp giật, “đá xế” xe gắn máy....; anh đã được Trung ương và địa phương tặng 65 Bằng khen các loại.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng công an thị xã Thủ Dầu Một đánh giá cao các CLB phòng tội phạm trên địa bàn được thành lập trong thời gian gần đây, góp phần nâng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Bình Dương. Theo ông Tuấn, thời gian qua, lực lượng hiệp sĩ tự nguyện săn bắt cướp, phòng tối tội phạm” đã triệt phá hàng trăm đối tượng tội phạm bàn giao công an khởi tố, xử lý./.

Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN