Cướp giật tài sản, nhưng không thoát

Khoảng 19 giờ 40 ngày 24/8, anh Đỗ Chí Hiếu, 23 tuổi, trú ở Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) đứng gọi điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân thì bị 2 đối tượng đi xe máy không biển số áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 4 rồi bỏ chạy. Anh Hiếu hô hoán và đuổi theo chúng. Sau đó, được nhân dân giúp sức, anh bắt giữ được một tên giao cho Công an quận Hoàng Mai xử lý. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Lê Thế Linh, 17 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ. Chiếc điện thoại tang vật được Công an thu hồi trả lại nạn nhân. Công an đang tiếp tục truy bắt tên còn lại là Nguyên còn bỏ trốn.

Một vụ khác xảy ra vảo lúc 12 giờ 30 cùng ngày tại khu vực cầu Trà Ôn, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang). Nạn nhân là chị Võ Thị Tuyền, 22 tuổi, trú ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân đang đi xe máy trên đường, bị 6 đối tượng đi 2 xe máy áp sát. Chúng giật chiếc túi xách của chị, bên trong có 21 triệu đồng, 312 USD và 1 máy ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an tiến hành truy xét và tạm giữ 5 đối tượng là Phạm Hoàng Đức, 22 tuổi, Phan Đình Nhựt, 17 tuổi; Lê Văn Nhi, 21 tuổi; Dương Văn Mum, 20 tuổi và Lâm Hữu Lợi, 19 tuổi, đều trú ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Tên còn lại là Được bỏ trốn đang bị Công an truy xét. 2 chiếc xe máy được chúng sử dụng vào việc đi cướp giật cũng bị Công an thu giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN