CSGT Hà Nội với Năm An toàn giao thông 2013

Năm 2013 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm An toàn giao thông (ATGT) với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông", lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo tốt trật tự ATGT.

 

Mỗi tháng tăng thêm trên 20.000 xe


Theo Phòng CSGT Hà Nội, năm 2012, lực lượng CSGT thành phố đã kiểm tra, xử lý trên 1 triệu trường hợp, tạm giữ trên 40.000 xe, 257.826 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 64.838 trường hợp. Trong năm đã có 250.506 phương tiện đăng ký mới, trong đó có 19.567 ô tô, 230.939 mô tô; số phương tiện đăng ký mới một tháng bình quân 20.876 xe, do vậy việc giữ gìn trật tự ATGT của lực lượng CSGT còn rất phức tạp, khó khăn khi chịu áp lực, cường độ công việc rất lớn và vất vả.


Nói tới giao thông Hà Nội, mọi người thường liên tưởng tới cảnh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Mặc dù thành phố đã có nhiều giải pháp để chống ùn tắc giao thông, xóa các điểm đen có nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông, nhưng phương tiện đăng ký mới, người nhập cư về thủ đô vẫn tăng cao, trong khi ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân vẫn còn thấp, dẫn tới trật tự ATGT luôn phức tạp. Có nơi, người tham gia giao thông không tuân theo sự điều khiển của CSGT, khi vi phạm còn chống đối, lăng mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ… Tất cả những áp lực đó đè nặng lên vai lực lượng CSGT.

 

Tổ công tác đặc biệt 141 kiểm tra người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm tại chốt đường Láng-Nguyễn Chí Thanh.


Trong năm qua, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai hiệu quả 57 chuyên đề, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông như: xe chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, vượt sai quy định; số thanh, thiếu niên, học sinh đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; sử dụng rượu bia nhưng điều khiển phương tiện; xe ba bánh tự đóng giả danh thương binh; dừng, đỗ sai quy định (đặc biệt là xe taxi dừng đón trả khách trước cổng bệnh viện, nhà ga, xe khách vòng vo đón trả khách, dừng đỗ sai quy định)…


"Mặt tiền" của lực lượng CSGT


Năm 2013, giao thông thủ đô sẽ tạo thêm hình ảnh mới, đó là lực lượng nữ cảnh sát mặc sắc phục màu vàng vào phân luồng giao thông tại các giao lộ, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện trên đường phố. Từ tác phong, lễ tiết, thái độ phục vụ nhân dân qua mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ CSGT thủ đô đều thể hiện "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", vì nhân dân phục vụ. Giảm áp lực giao thông cho thành phố trong năm Quý Tỵ 2013 cũng là mục tiêu mà lực lượng CSGT hướng tới. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: CSGT là lực lượng "mặt tiền", hàng ngày tiếp xúc với người dân thuộc mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội. CSGT Hà Nội có lực lượng khá lớn so với các tỉnh, làm nhiệm vụ với thời lượng, mật độ rất cao. Do đó, các cử chỉ, hành vi của CSGT đều tác động trực tiếp tới người dân.


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: Việc đưa nữ CSGT làm nhiệm vụ điều hành, phân luồng giao thông tại các giao lộ giờ cao điểm là một nét mới của đơn vị. Sở dĩ lãnh đạo đơn vị chọn phương án này, một mặt là muốn làm mới, làm đẹp thêm cho hình ảnh CSGT thủ đô, mặt khác, việc đưa nữ CSGT ra đường là tạo điểm nhấn, điểm riêng biệt của giao thông Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Những người tham gia giao thông ở tỉnh ngoài vào Hà Nội hay sinh viên vi phạm thì cán bộ xử lý phải khéo léo nhắc nhở tuyên truyền hướng dẫn họ là chính. Hoặc trong quá trình làm nhiệm vụ phải nêu cao công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện các hành vi tội phạm thông qua hoạt động giao thông. Nhờ những nỗ lực đó, công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2012 đã có nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt giảm 10% cả ba tiêu chí, đặc biệt không xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc.


Tăng cường công tác tuần tra, xử lý


Trước tình hình trật tự an toàn xã hội ở thủ đô có nhiều diễn biến phức tạp, các băng nhóm, tội phạm hoạt động lộng hành, coi thường pháp luật, nhiều đối tượng mang theo vũ khí, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, manh động sẵn sàng sử dụng vũ khí cố ý gây thương tích, truy đuổi bắn, đâm, chém nhau công khai gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân thủ đô. Ngày 29/7/2011, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 141 thành lập 5 tổ công tác đặc biệt gồm ba lực lượng là CSGT, CSHS và CSCĐ. Sau một năm, Công an thành phố tiếp tục thành lập thêm 10 tổ, bổ sung cán bộ chiến sĩ của Phòng PC52, nâng tổng số lên 15 tổ công tác để kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm có dấu hiệu phạm tội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, các chất ma túy... Sau hơn một năm thực hiện, 15 tổ công tác đã kiểm tra, xử lý 35.564 trường hợp, tạm giữ 22.647 phương tiện và trên 6.000 bộ giấy tờ. Thu giữ 81 khẩu súng, gần 300 viên đạn, 638 dao, kiếm các loại… Phát hiện 2.246 vụ với 2.470 đối tượng có dấu hiệu tội phạm.


Để đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trong năm 2013, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và lễ hội mùa xuân, ngay từ những ngày đầu năm mới, Phòng CSGT đã bố trí 10 nút giao thông trọng điểm có nữ CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông trong giờ cao điểm. Triển khai xử lý xe khách vòng vo đón trả khách tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Lương Yên, Gia Lâm…, xe taxi đón trả khách khu vực nhà ga, cổng bệnh viện, xe ba bánh tự đóng giả danh xe thương binh vi phạm, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết. Triển khai phương án phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT tại 65 điểm chợ hoa, chợ Tết, chợ cây cảnh, chợ nông sản; 29 điểm bắn pháo hoa; điểm lễ hội xuân, văn hóa, tín ngưỡng như chùa Hương, phủ Tây Hồ, hội Gò Đống Đa… Phòng ngừa đua xe trái phép, đặc biệt là đêm giao thừa, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội, mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn thủ đô trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ.


Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, Phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Chủ động phối hợp với các lực lượng công an quận, huyện, thị xã, thanh tra GTVT tập trung công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị. Tập trung điều hành, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các nút, tuyến giao thông trọng điểm, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Phối hợp với lực lượng CSHS, CSCĐ, cảnh sát truy nã tội phạm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 15 tổ công tác đặc biệt theo Kế hoạch 141 của Giám đốc Công an thành phố về kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp đi ô tô, xe máy tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có dấu hiệu phạm tội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.


Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành nhiệm vụ.

 


Bài và ảnh: Nguyễn Viết

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

Tỉnh Tiền Giang đang tăng cường công tác kiểm tra đối với các bến khách và phương tiện thủy chở khách trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN