Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vụ gần 200 thanh niên cầm hung khí đập phá quán ốc

Chiều ngày 7/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin điều tra ban đầu về nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân.

Chú thích ảnh
Một số đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5/6, một nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên hàng chục xe máy và cầm theo hung khí như giáo mác, cây ba chĩa, dao, mã tấu tự chế... kéo đến quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc (quận Bình Tân), do anh Nguyễn Văn Quí (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) làm chủ. Một số đối tượng xông vào quán đập phá và đánh một số thực khách, trong đó có anh Lâm Thành Long (SN 1990). Thời điểm này, hàng chục người đang ăn uống tại đây đã hoảng hốt tháo chạy. Sau khi đánh gây thương tích anh Long và đập phá quán, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường tẩu thoát.

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cung cấp thông tin vụ án tại buổi họp báo.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố điều tra, truy bắt, xử lý các đối tượng.

Giám đốc Công an Thành phố đã phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập các đơn vị để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong đó phân công Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng. Kết quả bước đầu xác định,  do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau.

Theo Thượng tá Lâm, Công an Thành phố đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ về các hành vi cụ thể,  xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời kêu gọi người dân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Đập phá hàng loạt xe ô tô, 8 đối tượng bị tạm giữ
Đập phá hàng loạt xe ô tô, 8 đối tượng bị tạm giữ

Chiều 30/3, theo thông tin từ Công an thành phố Vũng Tàu, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ 8 trong 10 đối tượng gây ra các vụ cố ý làm hư hỏng tài sản. Các đối tượng trên đã dùng gạch đá ném vỡ kính, gương, đèn nhiều xe ôtô trên địa bàn rạng sáng 29/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN