Clip ‘chôn sống’ nam thanh niên: Thật hay dàn dựng cũng phải xử nghiêm!

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội cho biết: “Việc nam thanh niên 17 tuổi vừa bị nhóm thanh niên trói tay, đem đi ‘chôn sống’ khiến cộng đồng mạng hoang mang về hành vi bắt giữ, đe dọa người. Hành vi của nhóm đối tượng trên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật”.

Chú thích ảnh
Ảnh cắt từ clip.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, 13 người liên quan đến đoạn video clip "chôn sống" nam thanh niên dưới hố cát đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người. Cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ về hành vi làm nhục người khác và một số tội danh liên quan đến vụ án.

Bước đầu, theo lời khai của nhóm nghi phạm, N.Q.V (17 tuổi, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - người bị "chôn sống" từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này để mang cầm đồ, lấy tiền tiêu pha. Bố mẹ V bất lực nên nhờ một người trong nhóm nghi phạm răn đe V. Ngày 25/3, nhóm thanh niên đã giữ V, bắt nạn nhân cởi áo, trùm đầu để "chôn sống" dưới hố cát như trong video đăng tải tràn lan trên mạng Facebook. 

 “Nếu gia đình biết trước, đồng ý hoặc đề nghị nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đối với con ruột của mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của nhóm đối tượng; hoặc chịu trách nhiệm từng phần về hành vi của mình. Nếu không biết hay lời khai của nhóm đối tượng không chính xác, người mẹ hoặc bố…là người giám hộ, đại diện theo pháp luật của nạn nhân có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc hoặc yêu cầu bồi thường cho con mình”, luật sư Hoàng Tùng cho biết.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hường (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội), hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Trong vụ án này, các đối tượng đã lên kế hoạch bắt giữ nạn nhân đưa đến địa điểm định trước, tại đó đã sử dụng vũ lực trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát như thời Trung cổ nhằm bắt nạn nhân trả nợ. Xét hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 157 và Điều 168 Bộ Luật hình sự - BLHS. 

Đối với tội “Cướp tài sản”, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền các đối tượng bắt nạn nhân trả nợ để làm căn cứ xử lý tương ứng theo định khung quy định tại Điều 168 BLHS. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các đối tượng cùng thống nhất tham gia bắt giữ và dùng vũ lực bắt nạn nhân trả nợ nên phải chịu chung về hành vi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Tội “Cướp tài sản” là loại tội có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm có hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Luật sư phân tích thêm: Những hình ảnh hành hạ người khác bị phát tán lên mạng, nếu nhằm đe doạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, là dấu hiệu của tội "Làm nhục" người khác. Người phạm tội này có thể bị phạt tiền tối đa 30 triệu đồng hoặc phạt tù đến 5 năm. Trường hợp nạn nhân mang thương tích, nhóm người gây ra hậu quả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích". Nếu cơ quan công an có căn cứ xác định nhóm người đã sử dụng vũ lực, đe dọa giết người vì mục đích nào đó, thì những người liên quan sẽ bị xử lý hình sự về tội "Đe dọa giết người".

“Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được hành vi trùm đầu rồi 'chôn sống' trong clip chỉ là đùa, dàn dựng để quay video đưa lên mạng xã hội - tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự”, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết.

Như báo Tin tức đã đưa, sáng 27/3, trên nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook xuất hiện một video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lột đồ, chỉ mặc quần lót bị một nhóm thanh niên hành hung, tra tấn. Sau đó, nam thanh niên này bị đưa xuống một hố đã đào sẵn, bắt nằm xuống đó, sau đó nhóm người này dùng đất lấp lên người nam thanh niên.
 
Video được đăng tải, chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần lớn những bình luận trên Faebook đều lên án hành vi của nhóm người tra tấn nam thanh niên này.

"Tùy vào hậu quả xảy ra, nhóm người dàn dựng kịch bản trên có thể bị phạt hành chính 10 - 20 triệu đồng, theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân... sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Nếu hành vi nêu trên gây ra hậu quả, ví dụ gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, gây dư luận xấu, xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội…gây hoang mang trong nhân dân hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên - có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Vụ video nam thanh niên bị chôn sống: Đã xác định được danh tính, nơi ở của nạn nhân
Vụ video nam thanh niên bị chôn sống: Đã xác định được danh tính, nơi ở của nạn nhân

Liên quan đến vụ việc xuất hiện video ghi lại nội dung một nam thanh niên bị một nhóm người hành hung, chôn sống, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN