Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Thái Nguyên

Đến thời điểm 20h ngày 20/4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở bãi thải Mỏ than Phấn Mễ…

Công tác tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, lượng đất đá khổng lồ bao trùm và làm di chuyển vị trí nhà của các nạn nhân mất tích.


Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực.



Vụ sạt lở bãi đổ thải gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân. Nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ở khu vực bên cạnh là rất lớn, trước tình hình này, thực hiện sự chỉ đạo của UBND nhân tỉnh về việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, phương án di dời 41 hộ dân tại xóm Khuôn 3 ra khỏi vùng nguy hiểm đang nhanh chóng được thực hiện. Công tác cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bãi thải có vết rạn nứt đã được tăng cường…

Đến nay, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ được 559 triệu đồng, 500kg gạo và nhiều vận dụng khác cho các gia đình bị nạn.

Theo baothainguyen.org.vn

Bãi thải mỏ than Phấn Mễ tiếp tục xuất hiện một số vết nứt

Người dân ở xóm Khuôn 2 và Khuôn 3 (xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang hết sức lo lắng, vì bãi thải số 3 của mỏ than Phấn Mễ đang tiếp tục xuất hiện một số vết nứt, trong đó có vết nứt rộng đến 20 cm và dài hàng chục mét, nên nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN