Chìm tàu cá 3 người chết, 1 người mất tích

Ngày 18/1, tại khu vực cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã xảy ra vụ chìm tàu cá làm 3 người chết và 1 người mất tích.

3 nạn nhân bị thiệt mạng là các ông Võ Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hai, Phạm Tòa, đều 42 tuổi và cùng trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Người mất tích là ông Phạm Thú, 56 tuổi, cùng trú tại thị trấnThuận An. Tàu cá mang số hiệu TTH-26669 TS do thuyền trưởng Hồ Văn Hiền (trú thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An) điều khiển, trên tàu có 5 thuyền viên.

Khoảng 6 giờ sáng 18/1, khi tàu đang trên đường cập bến, cách cửa lạch biển Thuận An khoảng 1 km thì bị mắc cạn. Do sóng to nên tàu cùng 5 thuyền viên đã bị nhấn chìm ngay tại vùng cửa biển Thuận An. Các thuyền viên đã bám vào cabin tàu và phát tín hiệu ứng cứu.

Nhận được tin báo, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, nhưng chỉ cứu sống được chủ thuyền Hồ Văn Hiền trong tình trạng kiệt sức. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, các lực lượng ứng cứu đã tiếp tục vớt được 3 thi thể nạn nhân và trục vớt tàu cá đã bị sóng đánh vỡ. 


Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết: Trước mắt, để động viên các gia đình gặp nạn, UBND tỉnh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên và giao cho UBND huyện Phú Vang hỗ trợ 4,5 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử nạn và 3 triệu đồng đối với người bị thương.  Hiện nay, các cơ quan chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Phạm Thú mất tích.


Tường Vi
Chìm tàu cá, 3 thuyền viên mất tích

Tàu đánh cá mang số hiệu TH 91174 TS có công suất 110 CV do ông Lê Văn Sen, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá làm thuyền trưởng đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu. 3 thuyền viên trên tàu hiện mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN