Chém cảnh sát giao thông cướp xe Air Blade

Sáng 2/3, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đến động viên, khen thưởng và chúc mừng chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45) và các đơn vị trong ban chuyên án 214G, đã tham gia truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nguy hiểm xảy ra sáng 24/2.

Trước đó, khoảng 5h50' ngày 24/2/2014, tại ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng đã xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản gây chấn động dư luận. Nạn nhân là Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, trên đường đi làm đã bị một số đối tượng dùng rìu đập nhiều nhát vào đầu gây thương tích nặng. Sau đó đối tượng cướp đi chiếc xe máy Honda nhãn hiệu Air Blade của trung úy này.

Khu vực đối tượng Sơn "Liên Xô" lẩn trốn. Ảnh: Dantri.com.vn


Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC45 đã cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ thủ phạm gây án và tổ chức truy bắt. Từ nhận định ban đầu, đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp vì xảy ra vào sáng sớm, không có bất cứ nhân chứng nào chứng kiến và nhận dạng được thủ phạm gây án và các đặc điểm có liên quan đến phương tiện, hung khí gây án. Trong khi đó người bị hại đang hôn mê sâu tại bệnh viện nên không cung cấp được thông tin gì liên quan đến vụ án. Thêm nữa, địa điểm xảy ra vụ án ở con ngõ có nhiều lối thông ra các ngõ ngách khác, do vậy quá trình điều tra vụ án ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng như bế tắc.

Ban Chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát kiên trì rà soát, sàng lọc, xác minh hàng trăm đối tượng hình sự tại các địa bàn, trong đó tập trung vào địa bàn quận Lê Chân. Đặc biệt xác minh sâu các đối tượng được ra tù, đối tượng hình sự phức tạp, đối tượng nghiện ma túy, đối tượng cờ bạc, có dấu hiệu mang nợ về tiền bạc; đồng thời tăng cường công tác vận động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Đến ngày 26/2, Ban Chuyên án đã xác định được đối tượng có liên quan đến vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Xuân, sinh 1988, trú quán thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng và Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô), sinh 1963, trú quán 62/346 Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng về hành vi cướp tài sản. Vũ Thanh Sơn là 1 đối tượng hình sự cộm cán, đã có 5 tiền án tiền sự, nghiện ma túy và đã từng đi tù trên 30 năm. Sau khi gây án cả 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45 cho biết: Toàn bộ lực lượng đã được Ban chuyên án tung ra để truy lùng 2 đối tượng, mọi thông tin về nơi lẩn trốn của chúng dù ở các tỉnh miền núi xa xôi như Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh đều được các trinh sát trực tiếp đi xác minh, điều tra. Mặt khác, Ban Chuyên án cũng cử 1 tổ trinh sát tập trung truy tìm các tang vật chứng của vụ án là chiếc xe máy đã bị mất của Trung úy Thắng.

Đến 18h30' ngày 24/2, mũi trinh sát trên đã phát hiện, thu giữ xe mô tô Honda Air Blade (mang BKS giả: 16H2 – 2308) tại khu vực ngõ 360, đường Miếu Hai Xã của Trung úy Thắng. Tiếp đó, lực lượng Công an phát hiện tại cống xả nước hồ ông Báo thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân có 1 túi nilon nghi vấn. Phòng PC45, Công an quận Lê Chân phối hợp với phòng PC54 tiến hành kiểm tra xác định trong túi trên có các đồ vật là tài sản của Trung úy Thắng, gồm 1 mũ bảo hiểm Cảnh sát giao thông màu vàng; 1 dây chéo Công an nhân dân, 1 khóa số 8 và 1 bao da đựng súng (không có súng).

Vào lúc 17h15' ngày 1/3, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô), khi hắn đang lẩn trốn tại số nhà 43/25/199 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, Vũ Thanh Sơn đã thừa nhận có liên quan đến vụ án cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng. Lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện Trung úy Vũ Thế Thắng đang được cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.


Đoàn Minh Huệ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN