Cháy nhà, một sinh viên chết ngạt

Hồi 9 giờ sáng 28/2/2012, tại căn nhà số nhà 247, đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4, TP.Hồ Chí Minh xảy ra vụ hỏa hoạn làm một cô gái trong nhà bị chết ngạt. Nan nhân là chị Đặng Thị Bích Châu (SN1990), đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người cậu ruột tên Nhật của nữ sinh viên này cho biết: Khi anh đang ngồi uống nước thì nghe tiếng hô cháy của người dân, phát hiện ra căn nhà đang bốc cháy lại chính là nhà người thân, anh và mọi người vội chạy tới dập lửa. Do đám cháy quá lớn, cửa lại bị khóa bên trong nên sau khi ngọn lửa giảm bớt mọi người mới dùng búa đập cửa phòng. Lúc này, Châu đã tử vong do bị ngạt khói.

Thi thể nạn nhân được chuyển đi khám nghiệm. 


Được biết, chủ nhà là bà Nguyễn Thị Bích (SN 1967). Khi xảy ra vụ cháy, Châu ở nhà một mình, khóa cửa trong.

Cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện.

Tin, ảnh: Lê Linh
 

 

Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 242/CĐ - TTg về việc tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN