TP Hồ Chí Minh:

Cháy nhà, khu dân cư hoảng loạn

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ lầu 1 của căn nhà khiến nhiều người tháo chạy, hàng chục người một phen kinh hoàng.


Vụ cháy xảy ra lúc 16 giờ 45 phút ngày 11-12 tại căn nhà số B156 đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


Nhiều người dân hoảng loạn đổ ra đường.


Người dân sống gần đấy cho biết, họ đang ở tầng trệt của ngôi nhà bỗng nghe tiếng nổ lớn kèm theo mùi khét lẹt nên chạy đi kiểm tra. Khi chạy lên lầu 1 của căn nhà thì thấy lửa bốc cháy dữ dội nên hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi căn nhà.


Nhiều nhà dân sống xung quanh sợ cháy lan nên vội bồng con nhỏ và di chuyển đồ đạc ra ngoài tạo nên một cảnh hỗn loạn.


Lực lượng dân phòng cũng nhanh chóng đến hiện trường dung nhiều bình chữa cháy mini dập lửa. Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng cháy dữ dội, công tác chữa cháy tại chỗ không thành.


Lực lượng cảnh sát PCCC quận 4 huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.


Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ vật dụng cùng nhiều tài sản có giá trị trên tầng 1 bị thiêu rụi.


Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.


Tin, ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN