Cháy lớn tại cơ sở sản xuất giấy đế giầy

Khoảng 1 giờ 30 ngày 22/4, một đám cháy lớn đã bùng phát tại cơ sở sản xuất giấy đế giầy Thiên An Lộc thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện đám cháy,
người dân sống quanh khu vực trên đã nhanh chóng cùng một số công nhân dùng nước và bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do đây là bãi tập trung phế liệu xốp, nên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 chiến sỹ tới hiện trường để khống chế.

Do đám cháy nằm trong khu dân cư nên ngọn lửa có nguy cơ lan sang khu vực nhà dân và phòng trọ bên cạnh. Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị cắt điện. Khói tỏa ra mù mịt cộng với khu vực xảy ra cháy không có họng nước cứu hỏa nên xe chữa cháy phải đi rất xa tiếp nước khiến
công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Đến 15 giờ, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng PCCC đã điều 1 xe múc đến hiện trường tiến hành múc đống phế liệu ra ngoài
giúp các chiến sĩ đưa họng nước cứu hỏa vào bên trong. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Tại hiện trường, toàn bộ khu chứa phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Dưới đây là một vài hình ảnh về vụ hỏa hoạn này:

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.





Công tác dập lửa được triển khai.




Xe múc được điều đến hiện trường múc phế liệu ra ngoài để các chiến sỹ phun nước dập lửa.


Khu nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn.


Nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc.




Tin, ảnh: Lê Linh

Cháy cửa hàng sắt tại Yên Bái
Cháy cửa hàng sắt tại Yên Bái

Khoảng 9 giờ sáng ngày 22/4 đã xảy ra vụ cháy kho đựng hàng của cửa hàng sắt Tiến Lệ, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tải sản chưa thống kê được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN