Cảnh sát biển triệt phá vụ án vận chuyển ma túy đá trên biển

Ngày 14/6, BTL Cảnh sát biển cho biết: Thực hiện Đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy năm 2023, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma tuý số 1 BTL Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá vụ án, bắt một đối tượng về hành vi tàng trữ ma tuý trên phà biển đi từ bến Phà Gót qua đảo Cát Bà (Hải Phòng). 

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Hữu Tùng cùng tang vật bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 13/6, trên phà biển số hiệu HP-2735 đang hành trình vận chuyển hành khách, hàng hoá và phương tiện từ bến phà Gót sang đảo Cát Bà. Lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 chủ trì phối hợp với các lực lượng thành phố Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Bùi Hữu Tùng (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng một túi nilon màu trắng, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy). Ngay sau đó, thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Tùng, tổ công tác tiếp tục phát hiện, thu giữ tại ngăn kéo bên phải của kệ tivi trong phòng ngủ của đối tượng  2 túi nilon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy). Theo kết luận giám định, toàn bộ số tinh thể màu trắng trên là ma túy (loại Ketamin) có trọng lượng 36,92 gram. Ngay sau đó đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an thị trấn Cát Hải để đấu tranh làm rõ, tại cơ quan chức năng Tùng khai nhận tàng trữ số ma túy trên di chuyển sang đảo Cát Bà để tổ chức sử dụng.

Đoàn đặc nhiệm PCTP ma tuý số 1 đang tiến hành các hoạt động điều tra để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bàn giao người, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho  Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển 45.000 lít dầu DO trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển 45.000 lít dầu DO trái phép

Sáng ngày 13/6, lực lượng chức năng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã dẫn giải tàu cá vỏ gỗ (mang số hiệu KG - 94931-TS) chở 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301, thành phố Vũng Tàu và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN