Cảnh sát biển bắt tàu chở dầu bẩn không rõ nguồn gốc

Một tàu chứa khoảng 60.000 lít dầu cặn bẩn không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bị Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện và bắt giữ.

Vào hồi 01 giờ 30 ngày 21/2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tổ công tác Vùng Cảnh sát biển 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện một tàu không có số hiệu có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng cảnh sát biển kiểm tra con tàu vi phạm.


Qua kiểm tra phát hiện trên tàu có 4 thuyền viên, ông Huỳnh Văn Báu (trú tại Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển phương tiện, đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu cặn bẩn.

Các thuyền viên trên tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu trên. Bên cạnh đó, toàn bộ thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn hành nghề. Theo lời khai của ông Báu, số dầu cặn, bẩn này được thu mua trôi nổi trên biển.

Hiện tại, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Tin, ảnh: Thanh Hải – Trọng Phổ


Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép
Cảnh sát Biển 3 'mở màn' bắt vụ chở dầu trái phép

Cảnh sát biển 3 Vũng Tàu hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ biên bản để xử lý theo pháp luật vụ doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng chở hơn 80.000 lít dầu DO lậu không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN