Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin đồn nhảm

Khoảng 10 ngày nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện tin đồn ăn cá rô đầu vuông bị ung thư và bị đột quỵ khiến cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng bởi đây là loài cá bản địa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều 25/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, kỹ sư Phan Hữu Hội, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tiền Giang khẳng định: Đây chỉ là tin đồn nhảm và người dân nên mạnh dạn tiêu thụ cá rô đầu vuông một cách bình thường. Cơ quan chức năng cũng cần điều tra và xử lý nghiêm kẻ tung tin đồn nhảm.

Trước khi xuất hiện tin đồn trên, giá cá rô đầu vuông thương phẩm trên địa bàn tỉnh khá cao, khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg và được người dân tiêu thụ mạnh do chất lượng thịt tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do “cung vượt cầu” và cộng với tin đồn trên, nên giá cá rô đầu vuông giảm mạnh, chỉ còn từ 18.000 - 23.000 đồng/kg, làm cho người nuôi bị thua lỗ.

Công Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN