Cần Thơ: Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc trong khu nhà hoang

Ngày 7/10, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an thành phố vừa mật phục, bắt quả tang 11 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu trong khu nhà hoang ở quận Thốt Nốt.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 16 giờ ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động đã ập vào bắt quả tang nhiều người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền tại căn nhà bỏ hoang thuộc khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy nhưng lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ được 11 người. Tang vật thu giữ gồm 1 chén, 3 hột xí ngầu, 7 điện thoại di động, 11 khoen tròn bằng kim loại và hơn 31 triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Đối tượng Võ Văn Trang khai nhận cùng 2 người khác tổ chức sòng bạc từ tháng 3/2021. Ảnh: TTXVN phát

Qua làm việc, Võ Văn Trang (sinh năm 1977, trú tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) khai nhận, từ tháng 3/2021, Trang câu kết với Sinh và Thanh (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo phân công, Sinh và Thanh có nhiệm vụ đi tìm các địa điểm để tổ chức đánh bạc, còn Trang là người trực tiếp tham gia điều hành đi lấy tiền xâu, tiền ca, tiền bão ở điểm đánh bạc.

Cuối ngày, Trang chia cho Sinh 2 triệu đồng và Thanh 1 triệu đồng, còn lại Trang giữ để chi tiêu. Thời gian gần đây, do dịch COVID-19 nên nhóm này không hoạt động. Đến ngày 1/10, Trang tái khởi động lại sòng bạc và thuê lực lượng làm cái, kéo khách, canh đường để địa điểm hoạt động an toàn. Trang gọi Phan Thành Phi (còn gọi là Patê, sinh năm 1986, trú tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) làm người thu tiền ca, tiền xâu ở điểm đánh bạc và trả công cho Phi 300.000 đồng/ngày.

Trịnh Xuân Vũ (45 tuổi) và Châu Sa (chưa rõ lai lịch) có nhiệm vụ lôi kéo các con bạc đến điểm tài xỉu để sát phạt, mỗi ca được trả từ 250.000 đến 300.000 đồng. Trong đó, đối tượng Châu Sa giúp Trang tìm 4 người là Đông Nhi, Hận, Mỹ và Chọt (chưa rõ thông tin) làm cái, kiểm tra, soi hột xí ngầu để phục vụ người chơi. Ngoài ra, Trang còn thuê Huỳnh Kim Thật (Ty, sinh năm 2000, trú tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) canh đường trước điểm đánh bạc, khi nào phát hiện lực lượng công an đến thì điện thoại thông báo cho Trang biết để giải tán với tiền công là 200.000 đồng/ngày.

Mỗi ván tài xỉu, người chơi được đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng. Riêng trong ngày 6/10, số tiền mà Trang thu lợi cho đến lúc bị phát hiện là hơn 6,4 triệu đồng.

Thanh Liêm (TTXVN)
Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo, đánh bạc có tổ chức
Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo, đánh bạc có tổ chức

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (thuộc Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ) vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1989 (thường gọi là Tuấn “Tồ”), khu 18 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cầm đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN