Cán bộ xã "ăn" tiền Tết của 102 gia đình chính sách

Ngày 14/2, ông Nguyễn Viết Ngự, Trưởng Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Tôn (sinh năm 1953) trú quán thôn Xuân Cước, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình), nguyên Trưởng ban Thương binh xã hội xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
 
Đợt tặng quà cho những gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tôn đã trực tiếp giữ lại tiền quà cho đối tượng chính sách là thân nhân liệt sĩ, gia đình có công cách mạng với số tiền là 20.400.000 đồng.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Nhà nước và tỉnh Thái Bình tặng quà cho mỗi gia đình thân nhân thờ cúng liệt sỹ trong tỉnh mỗi suất quà là 350.000 ngàn đồng (nhà nước 200 ngàn đồng, tỉnh Thái Bình là 150 ngàn đồng). Tuy nhiên, 102 gia đình thân nhân liệt sỹ ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình mới chỉ nhận mỗi gia đình là 150 ngàn đồng và 1kg đường trắng, còn lại 20.400.000 đồng (mỗi gia đình 200 ngàn đồng) các gia đình chính sách trên không được nhận.

Đến tận ngày 6/2/2012 (tức 15 tháng Giêng, Âm lịch) sau khi có ý kiến thắc mắc của các gia đình chính sách trong xã, UBND xã Hồng Thái mới mời đại diện các gia đình lên hội trường xã để nhận lại số tiền trên. Sự vụ trên đã gây dư luận bất bình trong nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, có công cách mạng ở xã Hồng Thái.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phạm Kim Tôn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.


Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN