Cán bộ ngân hàng 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng Đoàn Mai Thanh, sinh năm 1982, trú tại thành phố Hạ Long để tiếp tục điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến 8,3 tỷ đồng.

Đối tượng Đoàn Mai Thanh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Từ cuối năm 2011 đến tháng 10/2013, Đoàn Mai Thanh khi đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank chi nhánh Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người tại thành phố Hạ Long. Quá trình vay tiền, Thanh trả đầy đủ tiền lãi nên có được lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên đến tháng 10/2013, do không còn khả năng trả các khoản vay Thanh đã bỏ trốn. Sau đó, những người cho Thanh vay tiền đã có đơn trình báo tới cơ quan công an với tổng số tiền cho vay lên đến 8,3 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra đến tháng 2/ 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đoàn Mai Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đến tháng 3/2014 ra Quyết định truy nã đối với Thanh về tội danh trên.

 Do thiếu tiền trả nợ nên Thanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, rồi lấy nợ gốc của người này trả lãi cho người mà Thanh đã vay trước đó trong khi Thanh không có kinh phí để trả nợ. Khi số nợ quá lớn, Thanh đã bỏ trốn và đến ngày 28/12/2017, Thanh đã ra đầu thú.

TTXVN/Báo Tin tức
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Sóc Trăng
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Sóc Trăng

Đại tá Dương Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự (Công ty Thiên Cổ Tự), trụ sở tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN